Bệnh sợ của tuyển Anh

Thứ hai, 04/08/2014 07:10

(Cadn.com.vn) - M.U đánh bại Real Madrid. Liverpool thắng AC Milan để hai đội bóng Anh gặp nhau trong trận chung kết của giải đấu giao hữu tại Mỹ. Dù chỉ là giải giao hữu thôi nhưng chất lượng chuyên môn khá cao và lượng khán giả đông tới mức HLV Van Gaal không thể ngờ. Chẳng hạn như trận M.U thắng Real Madrid có tới 109.000 khán giả có mặt trên sân.

HLV Rodgers của Liverpool cho rằng các cầu thủ Anh có đẳng cấp cao như nhiều ngôi sao khác trên thế giới nhưng không hiểu sao “Tam sư” cứ lẹt đẹt ở những giải đấu lớn. Rodgers không chỉ trích cựu HLV Liverpool và hiện đang dẫn dắt tuyển Anh là Hodgson nhưng ông không thể giải thích được vì sao các tuyển thủ Anh luôn có tâm lý run sợ trong màu áo quốc gia.

“Mùa trước, tôi có 5 tuyển thủ Anh. Họ là những trụ cột giúp Liverpool đoạt ngôi Á quân Premier League. Hè này, tôi mua thêm 2 tuyển thủ Anh nữa. 7 tuyển thủ Anh vừa có mặt ở Brazil dự World Cup 2014 đã thể hiện diện mạo khác hẳn so với cách đây vài tháng”, Rodgers nói. Cũng giống như Rooney, tiền đạo số 10 chơi quá nhạt ở Brazil nhưng lại rất hay khi trở lại M.U trong cả hai vai trò kiến tạo và ghi bàn.

Rodgers cho rằng “Tam sư” đã tự mình để tụt khỏi tay quá nhiều cơ hội ở những giải đấu lớn. Vấn đề của “Tam sư” không phải do Gerrard, do Lampard hay bất cứ tuyển thủ nào. Tuyển Anh cứ rớt hết giải đấu lớn này tới giải đấu lớn khác nên có thể hiểu vấn đề của tuyển Anh mang tính gốc rễ. Gốc rễ đó là chiến thuật. Tuyển Anh không có chiến thuật rõ ràng và bền vững và cũng không dựa vào gốc là những CLB ở Premier League. Những cầu thủ khi lên tuyển đều phải chơi với chiến thuật quá xa lạ. Họ không kịp thích ứng trong quãng thời gian quá ngắn khiến cho họ có tâm lý lo sợ.

Rodgers đề nghị LĐBĐ Anh phải hỗ trợ tối đa cho HLV đương nhiệm Hodgson để giải quyết dứt điểm căn bệnh sợ ở “Tam sư”, nghĩa là tạo ra một lối chơi truyền thống cho đội tuyển, kiểu như tiki-taka của Tây Ban Nha hay phản công đầy gai góc của Đức... thì khi đó các tuyển thủ Anh bớt ngỡ ngàng và “Tam sư”có cơ hội tiến xa hơn.

Hạnh Thuần